Vì sao Triều Tiên hủy hẹn với Mỹ ?

Thứ năm, 22/02/2018 16:53

Các quan chức Mỹ ngày 21-2 cho biết, Phó Tổng thống nước này Mike Pence đã lên kế hoạch gặp các quan chức Triều Tiên trong khuôn khổ Thế vận hội mùa Đông PeongChang tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, cuộc gặp lịch sử này đã bị Bình Nhưỡng hủy bỏ chỉ 2 giờ trước khi diễn ra theo dự kiến.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (trước) được cho là đã phớt lờ bà Kim Yo-jong (ngồi sau)
tại lễ khai mạc Thế vận hội. 
  Ảnh: Yonhap

Một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết, họ mất 2 tuần để lên kế hoạch cho cuộc gặp giữa Phó Tổng thống Pence và các quan chức Triều Tiên. Mọi công việc chuẩn bị bắt đầu ngay sau khi Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) nhận tin, Bình Nhưỡng muốn gặp Phó Tổng thống Pence trong thời gian ông đến Hàn Quốc.

Cuộc họp được lên kế hoạch tổ chức tại Nhà Xanh ở Seoul, nơi có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu an ninh từ hai bên. Ông Pence cùng một đại diện từ Ủy ban An ninh Quốc gia, một đại diện cộng đồng tình báo Mỹ và ông Nick Ayers, chánh văn phòng của Phó Tổng thống Mỹ, dự kiến tham dự cuộc gặp. Đoàn đại biểu Triều Tiên gồm bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-Un, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên Kim Yong Nam, và một quan chức khác.

Bị hủy vào phút chót

Trước chuyến công du Châu Á của ông Pence vào ngày 5-2, trong cuộc họp tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Pence nhất trí về mục tiêu của cuộc gặp tại Seoul là ông Pence sẽ không mở ra bất kỳ cánh cửa đàm phán nào với Triều Tiên mà phải trực tiếp truyền đi thông điệp cứng rắn từ chính quyền Trump.

"Tổng thống muốn Triều Tiên hiểu, chính sách của chúng ta là công khai và những gì chúng ta phát ngôn ra thực sự nghiêm túc", một quan chức Nhà Trắng giải thích lý do vì sao ông Trump bật đèn xanh cho cuộc gặp giữa ông Pence với Triều Tiên. Đúng như kế hoạch, ông Pence phát đi thông điệp cứng rắn mà lâu nay Washington liên tục đưa ra với Bình Nhưỡng trong chuyến thăm Châu Á lần này. Tại Nhật Bản, ông Pence tiếp tục gọi Bình Nhưỡng là "chính quyền bất hảo" và cam kết "đẩy mạnh chiến dịch gây sức ép tối đa" buộc Triều Tiên phải từ bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân.

Vừa đặt chân tới Hàn Quốc, ông Pence thăm đài tưởng niệm Cheonan, nơi tưởng nhớ 46 thủy thủ Hàn Quốc thiệt mạng năm 2010 trong vụ việc mà Hàn Quốc cáo buộc do Triều Tiên gây ra. Không dừng lại ở đó, ông Pence còn gặp gỡ 4 người đào tẩu từ Triều Tiên. Ông Pence cũng mời Fred Warmbier, cha của Otto Warmbier, sinh viên Mỹ tử vong sau 17 tháng bị Triều Tiên giam giữ, tới tham dự lễ khai mạc Thế vận hội. Tại lễ khai mạc Thế vận hội ngày 9-2, Phó Tổng thống Mỹ ngồi cách bà Kim Yo-jong chỉ một hàng ghế. Tuy nhiên, ông Pence được cho là tìm cách tránh mặt bà Kim cũng như phái đoàn cấp cao Triều Tiên trong cả lễ khai mạc lẫn tiệc tối diễn ra sau đó. Những động thái của ông Pence bị hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA chỉ trích là "dại dột" và "ngu ngốc", "lợi dụng sự thiêng liêng của Thế vận hội để tạo ra xung đột" và ông Pence nên nhận ra "sự mong mỏi thống nhất mãnh liệt từ người dân hai miền Nam - Bắc" trên bán đảo Triều Tiên.

Sáng 10-2, phía Triều Tiên gửi lời tới đội ngũ của ông Pence rằng, cuộc gặp vẫn diễn ra theo đúng lịch trình, song họ không hài lòng với những tuyên bố mà Phó Tổng thống Mỹ đưa ra. Nhưng chỉ vài giờ sau, người Triều Tiên bất ngờ đổi ý, rút khỏi cuộc gặp.

Do Phó Tổng thống Mike Pence?

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết: "Trong chuyến thăm gần đây của Phó Tổng thống tới Hàn Quốc nhằm thể hiện quyết tâm với các đồng minh cũng như sự ủng hộ dành cho các vận động viên Mỹ, từng có khả năng diễn ra cuộc gặp ngắn với các nhà lãnh đạo của phái đoàn Triều Tiên. Nhưng vào phút chót, các quan chức Triều Tiên quyết định không tham dự cuộc gặp này. Chúng tôi rất tiếc khi họ bỏ qua cơ hội này", bà Nauert cho biết.

Chánh văn phòng Phó Tổng thống Mỹ Nick Ayers cũng xác nhận thông tin về cuộc gặp bất thành giữa ông Pence và phái đoàn cấp cao Triều Tiên tại Hàn Quốc. Ông Ayers cho rằng, Bình Nhưỡng đã hủy cuộc gặp sau khi ông Pence lên án các vi phạm nhân quyền của Triều Tiên và công bố kế hoạch áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế mới nhằm vào Bình Nhưỡng. Bên cạnh đó, ông Ayers nhận định có lẽ Triều Tiên chưa bao giờ chân thành về việc cùng ngồi xuống thảo luận với nhau.

Theo ông Ayers, quyết định của Triều Tiên được đưa ra dường như nhằm phản ứng trước việc ông Pence trong suốt chuyến đi đã liên tục chỉ trích tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng, tuyên bố sẽ có các biện pháp trừng phạt "khắc nghiệt và cứng rắn nhất" lên Triều Tiên, đồng thời thể hiện mong muốn củng cố mối liên minh giữa Mỹ với Hàn Quốc và Nhật Bản. Theo văn phòng Phó Tổng thống Mỹ, Bình Nhưỡng hủy cuộc gặp nhằm phản ứng với thông báo của ông Pence về các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên.

AN BÌNH